Xét xử 3 bị cáo đánh CSGT

16/03/2013 03:20 GMT+7

Ngày 15.3, TAND Q.8 (TP.HCM) xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Quốc Bảo (33 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hiếu (44 tuổi) mỗi bị cáo 15 tháng tù; Võ Tấn Phước (36 tuổi, cùng ngụ Q.8) mức án 12 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Tối 7.8.2012, Võ Tấn Lộc chở Bảo đi nhậu về, lưu thông vượt đèn đỏ nên bị hai CSGT Bùi Văn Chiến và Trần Lê Hoàng Hiệp (công tác tại Đội CSGT phản ứng nhanh Công an Q.8) yêu cầu dừng xe nhưng cả hai tăng ga bỏ chạy lên cầu Chữ Y. Bị CSGT đuổi theo, Lộc dừng xe chửi bới, còn Bảo xông vào đánh 2 CSGT. Cùng lúc, Hiếu và Phước đi ngang nhào vào hùa theo. Bảo, Hiếu, Phước bị truy tố. Riêng hành vi chửi bới các chiến sĩ CSGT nhưng chưa đến mức xử lý hình sự nên Lộc bị phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.