Hạn hán kéo dài gây thiệt hại lớn

23/03/2013 10:58 GMT+7

Ngày 22.3, ông Nguyễn Văn Tới- Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước cho biết, hạn hán kéo dài từ cuối tháng 12.2012 đến nay trên địa bàn khiến cho 10.644 ha bị thiệt hại nghiêm trọng (7.224 ha lúa, rau màu và cây lâu năm; 2.920 ha cây công nghiệp dài ngày). Ước tính thiệt hại ban đầu là khoảng 75 tỉ đồng.

Không chỉ thiếu nước cho việc tưới cây, người dân còn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt. Theo thống kê có khoảng 10.585 hộ dân (chiếm khoảng 9,3% số hộ dân toàn tỉnh) thiếu nước sinh hoạt. Một số khu vực, người dân phải mua nước vận chuyển bằng xe bồn với giá từ 25.000-60.000 đồng/m3. Trước tình hình này, tỉnh Bình Phước đã gấp rút triển khai một số biện pháp chống hạn trong mùa khô nhằm hỗ trợ cho nông dân bớt thiệt hại.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.