Thái Lan: Lãnh đạo phe biểu tình thách đấu võ đài

22/02/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo phe biểu tình thách đấu với người đứng đầu cơ quan đối phó phe biểu tình để quyết định thắng thua giữa chính phủ Thái Lan và phe này.

 Lãnh đạo phe biểu tình thách đấu võ đài
Ông Suthep đang chỉ đạo các lãnh đạo khác của phe biểu tình - Ảnh: Minh Quang

Tối 21.2, nói chuyện với cả ngàn người biểu tình ở khu Pathumwan tại Bangkok, ông Suthep Thuagsuban cho biết muốn giải quyết căng thẳng chính trị trên võ đài và thách đấu với ông Chalerm Yubumrung, người đứng đầu Trung tâm gìn giữ trật trự và hòa bình của Thái Lan.

“Đến đây đi Chalerm và cư xử như những thằng đàn ông trên võ đài. Hay ông không dám?”, ông Suthep khiêu khích.

“Nếu ông thắng tôi, tôi sẽ dẹp biểu tình ngay. Nếu tôi thắng thì dẹp bỏ chính phủ của mấy ông đi”, ông Suthep vừa nói vừa đưa lên chiếc quần là trang phục thi đấu Muay Thai của người Thái như khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc quyết đấu.

Chiến dịch xuống đường chiếm đường phố Bangkok của phe biểu tình kéo dài hơn 3 tháng nay nhưng chưa đạt được mục tiêu mà phe này, khiến cả phe biểu tình và chính phủ đều mệt mỏi.

Hôm 18.2, phe chính phủ tổ chức đợt trấn áp nhằm giải tán phong trào biểu tình, tuy nhiên gặp phải phản ứng của người chống đối dẫn đến đụng độ đẫm máu, khiến 5 người chết, trong đó có 4 người của phe biểu tình.

Điều này làm cho lãnh đạo phe này tức giận dẫn đến lời thách đấu của ông Suthep.

Tuy nhiên, ông Chalerm không bình luận gì về lời thách đấu của lãnh đạo phe biểu tình.

Nhiều người dự đoán cuộc tranh giành quyền lực được ví như “nội chiến” sẽ kéo dài đến tết của người Thái vào giữa tháng 4.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

>> 4 người chết trong vụ trấn áp của cảnh sát Thái Lan
>> Thái Lan trấn áp biểu tình: Một cảnh sát tử vong
>> Cảnh sát Thái Lan bắn hơi cay vào người biểu tình
>> Phe biểu tình Thái Lan uy hiếp thủ tướng
>> Đụng độ đẫm máu ở Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.