Một trường hợp tai nạn lao động hiếm gặp

19/12/2009 10:18 GMT+7

(TNTT>) Bệnh viện Triều An vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động đặc biệt. Bệnh nhân là Lê Văn T., sinh năm 1973, quê ở xã Vinh Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, là công nhân của Công ty Vĩnh Lợi Bình Chánh, chuyên sản xuất phụ tùng xe đạp và xe gắn máy.

Vào lúc 17g ngày 9.12.2009,  trong lúc đang cúi lom khom làm việc, một đồng nghiệp đùa giỡn  đã dùng ống bơm hơi công nghiệp bơm vào lỗ hậu môn anh T. Sau khi bơm, bụng bệnh nhân chướng căng, đau khắp bụng nên đã được đưa đến khoa cấp cứu Bệnh viện Triều An lúc 17g30.

Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được làm các xét nghiệm và chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân vỡ tạng rỗng (đại tỳ).Ngay đêm hôm đó, bệnh nhân đã được mổ cấp cứu bởi tình trạng vỡ trực tràng kích thước 8cm x 3cm.Kíp mổ đã khâu lại chỗ tổn thương và buộc phải làm hậu môn nhân tạo. Sau mổ tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

Đây là một tai nạn lao động do đùa giỡn đem lại hậu quả nguy hiểm không đáng có. Bệnh viện lần đầu tiên tiếp nhận trường hợp này.

BS. Nguyễn Quang Huy
(Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Triều An)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.