Chính phủ Bỉ từ chức

21/12/2008 03:27 GMT+7

Bỉ đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục vô chính phủ sau khi Thủ tướng Bỉ Yves Leterme nộp đơn xin từ chức và giải tán nội các lên Quốc vương Albert II vào hôm 19.12, theo BBC.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Jo Vandeurzen đã rời ghế sau khi Tòa tối cao tuyên bố có dấu hiệu cho thấy chính phủ cố gắng ngăn chặn quyết định ngưng việc bán ngân hàng Fortis của tòa thượng thẩm tại Brussels.

Fortis là một trong những ngân hàng châu u bị thiệt hại nặng nề nhất trong cơn khủng hoảng tài chính và đã rơi vào tình trạng thiếu tiền mặt nghiêm trọng. Phát ngôn viên Peter Poulussen của Phủ thủ tướng xác nhận thông tin trên, cho biết nội các đã thông qua quyết định này trong phiên họp khẩn cấp cùng ngày.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.