Doanh nghiệp Thái quan tâm Myanmar hơn VN

12/07/2013 04:00 GMT+7

Các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ (SME) Thái Lan quan tâm đến thị trường Myanmar hơn Việt Nam. Theo cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, gần 50% DN SME trong Câu lạc bộ AEC (Cộng đồng kinh tế ASEAN) quan tâm đến Myanmar và rất cần thông tin về thị trường nước này.

Kể từ sau khi cải cách chính trị và kinh tế, Myanmar trở thành thị trường tiềm năng của DN nước ngoài, trong đó có Thái Lan. Kết quả này được ghi nhận từ cuộc khảo sát những DN và nhà đầu tư vừa và nhỏ Thái Lan đối với thị trường ASEAN khi các nước thành viên mở cửa vào 2015.

Sau Myanmar, DN SME Thái Lan quan tâm đến thị trường Lào với gần 40% số DN trong Câu lạc bộ AEC cho biết như thế. Với 38%, Việt Nam là thị trường thứ 3 các DN SME Thái Lan muốn làm ăn trong thời kỳ AEC và họ cũng rất cần những thông tin liên quan đến nhu cầu của thị trường Việt Nam. Kế đến là Campuchia.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.