Phát hiện gần 3 tấn bột ngọt, bột giặt giả

17/03/2012 07:35 GMT+7

(TNO) Ngày 17.3, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết khối lượng bột ngọt, bột giặt giả mạo mà đơn vị phát hiện được tại P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng là gần 3 tấn.

(TNO) Ngày 17.3, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết khối lượng bột ngọt, bột giặt giả mạo mà đơn vị phát hiện được tại P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng là gần 3 tấn.

Qua theo dõi trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 16.3, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cùng Biên phòng cửa khẩu cảng bắt quả tang Lê Đình Hùng (42 tuổi, trú 35/6 đường Bắc Đẩu, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe gắn máy vận chuyển 50 gói bột ngọt giả mạo trên đường Lê Độ. 

Tang vật gồm 50 gói bột ngọt nhái hiệu bột ngọt nổi tiếng.

Hùng khai nhận đang chở hàng cho Nguyễn Văn Phước, trú 366/17 đường Hùng Vương, tổ 3, P.Vĩnh Trung.

Lập tức lực lượng Bộ đội biên phòng thực hiện khám xét nhà của Phước, thu giữ 488 kg bột ngọt trong bao mang nhãn hiệu Trung Quốc, 151 kg bột ngọt được đóng trong các bao bì bột ngọt.

 
Gần 3 tấn bột ngọt mang nhãn hiệu Trung Quốc bị thu giữ - Ảnh: Nguyễn Tú


Bột ngọt Trung Quốc được pha trộn với các loại bột ngọt khác cùng hóa chất để giả mạo các nhãn hiệu trên thị trường - Ảnh: Nguyễn Tú

Không chỉ có bột ngọt, lực lượng chức năng còn phát hiện tại nhà Phước 10 bao bột giặt (191 kg) không nhãn mác, 2 bao bột giặt, 31,5 kg vỏ bao bì bột giặt, 5 kg đường hóa học, 2 máy đóng gói…

Tiếp tục kiểm tra cơ sở khác của Phước thuê ở số 84 đường Nguyễn Thị Bảy, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, lực lượng chức năng phát hiện thêm 96 bao bột ngọt (loại 25 kg/bao) nhãn hiệu Trung Quốc, tương đương 2.400 kg.

Ban đầu Phước khai nhận đã sử dụng bột ngọt, bột giặt Trung Quốc để pha trộn với các nhãn hiệu trên thị trường cùng các chất hóa học khác, đóng gói giả mạo rồi chở đi tiêu thụ.

Nguyễn Tú

>> Tiêu hủy hơn 15 tấn bánh kẹo quá hạn sử dụng
>> Phát hiện gas bị rút ruột tới 50%
>> Phát hiện nhiều vụ vi phạm kinh doanh gas
>> Tiêu hủy giày và túi xách giả
>> Phát hiện nhiều vụ vi phạm niêm yết giá
>> Hàng lậu, hàng giả vẫn tràn lan
>> Nhái thương hiệu
>> Hàng gian, hàng giả làm giảm chất lượng công trình
>> Cảnh giác hàng giả
>> Đồ chơi thật giả lẫn lộn
>> Thực phẩm chức năng bị làm giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.