Cha dượng đồi bại, lãnh án chung thân

28/10/2012 03:20 GMT+7

Ngày 23.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án chung thân đối với Đỗ Thanh Nhàn (37 tuổi, quê Vĩnh Long).

Năm 2009, Nhàn chung sống như vợ chồng với chị N.T.H tại Tây Ninh cùng 2 con riêng của chị H. Ngày 8.4.2012, chị H. đi đám giỗ, chỉ có mình cháu N.T.M.D (6 tuổi, con chị H.) ở nhà. Cháu D. đi vệ sinh nhưng cầu hư không xả nước được nên kêu Nhàn vào sửa. Nhìn thấy cháu D., Nhàn nảy sinh ý đồ đồi bại. Xét hành vi của Nhàn là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại cháu bé trong hoàn cảnh là người bị lệ thuộc... nên HĐXX giữ nguyên mức án trên.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.