Quỹ tranh cử của Obama thua xa “nhà giàu” Romney

10/07/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 9.7 cho biết, ông đã vận động được 71 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của mình trong tháng 6 vừa qua, kém xa so với khoản tiền 106 triệu USD mà ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney huy động được trong cùng một thời điểm.

Theo thống kê của AFP ngày 10.7, đây là tháng thứ hai liên tiếp ông Romney nhận được nhiều tiền ủng hộ hơn ông Obama.

Ban điều hành chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Obama đã công khai bày tỏ sự lo lắng rằng họ đang thua kém đối thủ trong cuộc đua huy động tiền tài trợ.

“Khoản chênh lệch cứ lớn dần lên. Và nếu cứ tiếp tục đà này, thì chúng ta có thể thua trong cuộc bầu cử”, Giám đốc chiến dịch tranh cử Jim Messina của ông Obama lo lắng.

Được biết, trong cuộc đua vào Nhà Trắng kỳ này, ông Obama đang phải đối mặt với hai thách thức lớn, gồm chiến dịch tranh cử của ông Romney dựa trên nguồn tài chính cá nhân và lượng tiền ủng hộ trị giá hàng trăm triệu USD chảy vào các siêu Ủy ban hành động chính trị (PAC), vốn đã liên tục tiến hành các chiến dịch công kích ông Obama.

Nhiều nhân vật giàu có đã bơm tiền cho các ủy ban này nhằm hỗ trợ ông Romney đánh bại Tổng thống Obama, theo AP.

Hoàng Uy

>> Mitt Romney trở thành ứng viên tổng thống Mỹ
>> Con của Romney không muốn cha chạy đua vào Nhà Trắng
>> Quỹ tranh cử của Romney vượt xa Obama
>> Ông Romney chiến thắng tại 5 bang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.