Anh rể chém em vợ đứt lìa cánh tay

01/02/2013 14:12 GMT+7

(TNO) Khoảng 0 giờ ngày 1.2, Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đình Trung (34 tuổi, ở thôn Trung Thành 1, xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) trong tình trạng đứt lìa tay trái, tay phải bị đứt gân…

Phần tay trái bị đứt của anh Trung được người nhà rửa sạch bỏ vào thùng đá chuyển đi cùng.

Ca mổ nối cánh tay cho anh Trung được thực hiện từ 2 giờ đến 6 giờ sáng cùng ngày mới hoàn tất. Các bác sĩ đã phẫu thuật nối động mạch thần kinh tay, các gân cơ bị đứt, kết hợp xương tay bị đứt…

Anh Trung nằm điều trị tại Khoa Phẩu thuật – Gây mê – Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Anh Trung nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Hiện anh Trung đang nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật - Gây mê - Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Kết quả phẫu thuật cho thấy tín hiệu khả quan khi phần cánh tay được nối có biểu hiện hồng, ấm, kết quả đo SpO2 (độ lưu thông của máu) khoảng 95 - 96%.

Người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 23 giờ ngày 31.1, nghe thấy từ nhà chị ruột là Nguyễn Thị Hà ở kế bên vang lên tiếng kêu cứu nên anh Trung chạy sang thì bị anh rể là Lê Văn Hải dùng rựa chém. Anh Trung đưa tay đỡ nên bị chém đứt lìa.

Chị Phan Thị Hiền Lương, vợ anh Trung, cho biết: “Chi phí ca phẫu thuật hơn 40 triệu đồng là quá lớn đối với gia đình tôi. Suốt từ đêm qua đến nay, tôi chăm anh Trung ở bệnh viện còn anh chị em thì đi quyên góp tiền để lo viện phí”.

Hiện Công an H.Phù Mỹ đã làm việc với gia đình anh Trung và Lê Văn Hải để làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Chém đứt tay nạn nhân, lấy iPhone... Trung Quốc
>> Khởi tố băng chém đứt tay, cướp xe SH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.