JTI giúp 525 triệu để mổ mắt cho người nghèo

26/10/2012 03:00 GMT+7

Sáng 25.10, tại tòa soạn ở TP.HCM, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông tiếp nhận biểu trưng số tiền 525 triệu đồng từ ông Andrew Neumann, Giám đốc điều hành Công ty JTI phụ trách khu vực Đông Nam Á (ảnh).

Đây là số tiền JTI giúp mổ đục thủy tinh thể mắt miễn phí cho 650  người nghèo ở 3 tỉnh: Kiên Giang, Hậu Giang và Long An, thuộc chương trình "Nguồn sáng cho đời" của Báo Thanh Niên.

JTI giúp 525 triệu để mổ mắt cho người nghèo 
Ảnh: Diệp Đức Minh

Báo Thanh Niên sẽ phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Chữ thập đỏ ở 3 tỉnh trên chính thức bắt đầu chương trình lần này tại tỉnh Kiên Giang (450 ca) vào ngày 2.11, sau đó tới Long An (100 ca) và kết thúc tại Hậu Giang (100 ca) vào cuối tháng 11.2012.

Tính đến nay, Báo Thanh Niên đã tổ chức thành công 76 đợt “Nguồn sáng cho đời” trên toàn quốc, giúp gần 8.000 bệnh nhân nghèo sáng mắt với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng.

Quỳnh Như

>> Nguồn sáng cho đời" đợt 61
>> Chương trình “Nguồn sáng cho đời”: Thêm 100 người được mổ mắt
>> Nguồn sáng cho đời" đến với đồng bào dân tộc Chăm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.