Bắt khẩn cấp 2 cán bộ ở TP.Hạ Long vì sai phạm đất đai

29/04/2014 01:46 GMT+7

Chiều 28.4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp 3 người, gồm: ông Đặng Quang Thép, nguyên Chủ tịch UBND P.Bãi Cháy; ông Đỗ Quang Phan, cán bộ địa chính phường và một giám đốc công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường tên Cường, đóng tại địa bàn P.Bãi Cháy.

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 28.4, ông Vũ Hồng Thanh, Bí thư Thành ủy TP.Hạ Long, cho biết nguyên nhân liên quan đến việc 3 cá nhân trên bị bắt là do đã “biến” một số đất rừng tại địa phận tổ 5, khu 4, P.Bãi Cháy thành đất tư nhân.

Thúy Hằng

>> Vụ sai phạm đất đai ở Hà Tĩnh: Khởi tố 3 người
>> Vụ sai phạm đất đai ở An Giang: Nhiều bị cáo lãnh án treo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.