Bất đồng về vụ rơi máy bay Ba Lan

17/12/2010 23:18 GMT+7

Hôm qua, Ba Lan bác bỏ dự thảo báo cáo về tai nạn máy bay, vốn khiến Tổng thống Lech Kaczynski thiệt mạng, của các nhà điều tra Nga. Hãng tin PAP của Ba Lan dẫn lời Thủ tướng Donald Tusk nói “không thể chấp nhận” báo cáo này. Bộ Nội vụ Ba Lan cũng thông báo đã gửi phản hồi cho phía Nga nhưng từ chối tiết lộ nội dung báo cáo và lý do nó bị bác bỏ.

Trước đó, giới điều tra Nga đưa ra một số giả thuyết về nguyên nhân tai nạn như thời tiết xấu, lỗi phi công và áp lực từ một số nhân vật cấp cao buộc máy bay hạ cánh bất chấp cảnh báo của nhân viên không lưu. Vụ tai nạn ngày 10.4 ở Smolensk, Nga, làm 96 người thiệt mạng, trong đó có vợ chồng Tổng thống Kaczynski cùng nhiều quan chức cao cấp của Ba Lan.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.