Hội nghị Bali hết bế tắc

15/12/2007 23:35 GMT+7

Hội nghị LHQ về sự thay đổi khí hậu hôm qua đã đồng ý đặt thời hạn chót là năm 2009 cho việc thương thuyết một thỏa thuận mới chống sự ấm dần lên toàn cầu, sau khi Mỹ rút lại sự phản đối của họ vào giờ chót.

Theo AFP, sau các cuộc đàm phán, hội nghị tại Bali (Indonesia) đã đồng ý khởi động tiến trình đàm phán một thỏa thuận mới nhằm thay thế Nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012. Mỹ, nước duy nhất bác bỏ Nghị định thư Kyoto, đã đạt được thỏa hiệp với EU là không đề cập đến bất kỳ con số cụ thể mà chỉ đề cập gián tiếp đến những cảnh báo của giới khoa học rằng thế giới phải cắt giảm mạnh lượng khí thải để ngăn chặn nhiệt độ tăng cao. Nhưng vào ngày đàm phán thứ 13, Mỹ tuyên bố sẽ không chấp nhận thỏa thuận vì nước này muốn các nước đang phát triển đưa ra những cam kết mạnh dạn hơn. Tuy nhiên, sau khi bị các đại biểu khác chỉ trích dữ dội, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Paula Dobriansky mới tuyên bố ngưng phản đối. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.