Tăng án 2 bị cáo chiếm đoạt hơn 4,1 tỉ đồng

12/12/2008 23:58 GMT+7

Hôm qua 12.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên tăng án từ 13 lên 15 năm tù đối với Lý Tuyết Linh và từ 9 lên 12 năm tù đối với Trần Thị Gái (đều 43 tuổi, cùng quê Long An) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ năm 2002, hai bị cáo đi vay tiền của nhiều người rồi cho vay lại nhằm hưởng lợi. Khi gặp một số trường hợp "xù" nợ, cộng với việc vung tay chi xài cá nhân dẫn đến mất khả năng chi trả, hai bị cáo tiếp tục vay tiền của nhiều người khác để lấy tiền người sau trả cho người trước.

Đến tháng 10.2005, khi vụ việc bị phát hiện, Linh và Gái chiếm đoạt của 31 cá nhân tổng cộng 4,1 tỉ đồng. Về yêu cầu xin hủy quyết định kê biên mảnh đất 5.100m2 tại thị trấn Hậu Nghĩa của ông Trương Công Thành (chồng Linh), HĐXX không chấp nhận, yêu cầu tiếp tục kê biên để bảo đảm thi hành án.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.