VN đoạt giải ưu tú tại LHP học sinh châu Á

16/12/2011 20:14 GMT+7

(TNO) Liên hoan phim học sinh châu Á đã kết thúc tại Nhật Bản trung tuần tháng 12. Đoàn Việt Nam đã giành thắng lợi khi vượt qua 116 tác phẩm của học sinh đến từ các quốc gia châu Á, nhận 1 trong 5 giải ưu tú (giải cao nhất của liên hoan).

(TNO) Liên hoan phim học sinh châu Á đã kết thúc tại Nhật Bản trung tuần tháng 12. Đoàn Việt Nam đã giành thắng lợi khi vượt qua 116 tác phẩm của học sinh đến từ các quốc gia châu Á, nhận 1 trong 5 giải ưu tú (giải cao nhất của liên hoan).

Giải thưởng thuộc về bộ phim ngắn Lan, đừng khóc! do các học sinh của trường THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) tổ chức viết kịch bản, quay, dựng, kiêm cả diễn viên.

Nhóm học sinh gồm: Trịnh Lan Phương (lớp 7/9) và Võ Tuấn Quang (lớp 8/9) đóng vai chính; Phan Thị Thùy Dung (lớp 7/9) quay phim; kịch bản cũng do ba học sinh tự viết. Nhóm còn nhận được sự hướng dẫn từ cô giáo Phạm Thị Phong (tổ trưởng môn ngữ văn của trường) và đóng vai cô giáo.

Phim chỉ có thời lượng 3 phút, nhưng mang một ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Dưới đây là những hình ảnh của phim:

 
Câu chuyện bắt đầu khi một bạn nam nhặt được một cuốn nhật ký của bạn gái tên Lan trong lớp

 
Cậu hoảng hốt khi giở đến trang có ghi dòng chữ: “HIV, ta căm thù mi đã cướp đi bố mẹ thân yêu của ta!”

 
Bạn bè biết chuyện tỏ ra sợ hãi, kỳ thị Lan

 
Lan tỏ ra giận dữ khi thấy các bạn đọc được bí mật riêng tư của mình

 
Sau đó, là giờ học, khi cô giáo gọi Lan lên bảng, bên dưới rộ lên những tiếng cười

 
Một bạn nào đó đã dán sau lưng Lan miếng giấy có ghi: “Tui bị AIDS, hãy tránh xa tui”

 
Lan bỏ chạy khỏi lớp. Cô giáo chất vấn bạn nào đã đùa giỡn quá trớn

 
Khi nghe các học sinh kể lại, cô giáo đã giải thích cặn kẽ, HIV chỉ lây qua 3 đường cơ bản, không lây qua sinh hoạt thông thường

 
Tất cả các bạn bủa đi tìm Lan, và bắt gặp Lan đang ngồi khóc

 
Người bạn đầu tiên phát hiện bí mật của Lan đến khuyên nhủ, xin lỗi Lan

 
và chìa tay của mình ra để Lan nắm, với mong muốn được sẻ chia

 
Toàn bộ phim được những học sinh lớp 7, 8 thực hiện

 
 Đảm nhận việc quay phim, cô bạn Thùy Dung tuy là lần đầu tiên cầm máy nhưng tỏ ra xuất sắc

Diệu Hiền
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.