SCIC thành lập chi nhánh miền Trung

07/10/2012 03:30 GMT+7

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố quyết định thành lập chi nhánh miền Trung. Bà Nguyễn Thị Tâm, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam, được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh.

Chi nhánh đặt trụ sở tại TP.Đà Nẵng, phạm vi hoạt động tại 16 tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận. Việc thành lập chi nhánh miền Trung nhằm quản lý chặt chẽ vốn nhà nước tại doanh nghiệp, triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh vốn trên địa bàn và tăng cường quan hệ phối hợp với các tỉnh, thành miền Trung. Theo SCIC, sau 6 năm hoạt động, đến nay SCIC thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 420 doanh nghiệp, với vốn trên 13.900 tỉ đồng, giá thị trường ước đạt trên 40.000 tỉ đồng.

Hữu Trà

>> SCIC đầu tư 4.000 tỉ đồng trong năm 2012
>> Thủ tướng yêu cầu SCIC phải giải trình về mức thu nhập của lãnh đạo
>> SCIC quản lý vốn bằng cách... gửi ngân hàng lấy lãi!
>> Bộ Tài chính trình bày 3 vấn đề liên quan đến SCIC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.