Thoát án chung thân nhờ xét nghiệm DNA

16/12/2005 21:14 GMT+7

Thu dọn hành lý đi anh yêu, anh sẽ trở về nhà", lời thông báo của người vợ làm C.Elkins muốn ngất xỉu. Ông sung sướng đến không nói ra lời. Hồi năm 1998, Elkins, công dân Mỹ, lúc đó mới 35 tuổi đã bị kết án chung thân vì tội hãm hiếp rồi giết chết mẹ vợ cũng như hãm hiếp đứa cháu gái chỉ mới 6 tuổi của vợ.

Bản án ghi rõ phải đến năm 2054, các đề nghị khoan hồng mới được xem xét. Sau 7 năm mòn mỏi trong tù, Elkins đã giúp các nhà điều tra giải oan cho mình sau khi "rình" nhặt mẩu thuốc lá của một bạn tù tên E.Mann và kết quả xét nghiệm DNA sau đó từ mẩu thuốc này cho thấy Mann chính là thủ phạm. Cùng lúc, một cuộc kiểm tra DNA khác từ một sợi lông để lại hiện trường cho thấy Elkins không phải là thủ phạm. Riêng Mann đang thụ án 7 năm tù vì tội hãm hiếp 3 cô gái nhưng trước đó được cho là không dính líu tới vụ hãm hiếp và sát nhân nêu ở phần đầu. (AP)

K.O

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.