Bộ trưởng Anh bị buộc dùng phương tiện công cộng

21/07/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Các bộ trưởng Anh bị cấm dùng xe công, buộc phải sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nếu muốn xem các trận thi đấu Olympic London 2012 bắt đầu từ ngày 27.7.

Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra quy định trên vào ngày 20.7, trong một kỳ họp chính phủ, theo Daily Mail.

Ông Cameron nhấn mạnh mỗi vị bộ trưởng không được phép dẫn gia đình đến tham dự các sự kiện Olympic, dù cho có bỏ tiền túi để mua vé.

Lý giải về quy định này, ông Cameron cho biết các vị bộ trưởng chỉ nên mời những vị khách quan trọng, để tránh dư luận hiểu lầm họ đang lợi dụng chức quyền, xe công và ngân sách để dẫn dắt gia đình đi “ăn chơi” mùa Olympic.

Ông Cameron khẳng định Olympic London 2012 là một kỳ thế vận hội “phương tiện giao thông công cộng” dành cho các quan chức cao cấp của nước này.

Tuy nhiên, nhiều vị bộ trưởng cho biết họ thà ngồi ở nhà xem Olympic qua truyền hình còn hơn phải chen chúc trên những chuyến xe điện ngầm hoặc xe buýt đông đúc.

Phúc Duy

>> Ả Rập Xê Út lần đầu tiên cho phụ nữ tham gia Olympic
>> Survival" trở thành ca khúc chính thức của Olympic 2012
>> Ngô Phương Lan “khoe” ảnh rước đuốc Olympic
>> Thi tài văn hóa ở Olympic London
>> Đổi tên vì Olympic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.