Vụ án đường dây ma túy xuyên quốc gia: Viện Kiểm sát đề nghị 6 án tử hình, 4 án chung thân

21/12/2004 00:15 GMT+7

Ngày 20/12, tại phiên tòa xét xử 16 bị cáo trong vụ án đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt, ông Nguyễn Cao Ba - đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố đã đọc bản luận tội, xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng.

Đại diện Viện KSND nhận xét: trong quá trình xét xử, thẩm vấn công khai tại tòa, chỉ có 2 bị cáo Sồng A Gia và Đinh Mạnh Cường tỏ ra khai báo khá thành khẩn, còn 14 bị cáo khác khai nhận không thật thà và có biểu hiện quanh co, chối tội. Nhưng qua tài liệu điều tra và lời khai của các bị cáo khác, đã có đủ chứng cứ về việc trùm ma túy Sồng A Gia mua 32 bánh heroin cho 8 bị cáo khác. Trong đường dây ma túy này, Sồng A Gia và Đinh Mạnh Cường là hai kẻ cầm đầu.

Đại diện Viện KSND đã đề nghị Hội đồng xét xử phạt 6 bị cáo mức án tử hình gồm: Sồng A Gia, Đinh Mạnh Cường, Giàn A Thào, Đỗ Văn Lạc, Đặng Đình Hùng và Nguyễn Ngọc Khánh; phạt 4 bị cáo án chung thân: Trịnh Văn Hòa, Khuất Thị Hoa, Gư A Sông và Trần Ngọc Hoan; phạt 2 bị cáo mức án 20 năm tù: Trần Thị Hương, Bùi Thị Thơm; phạt 4 bị cáo từ 16 - 19 năm tù: Trịnh Thị Hằng, Vũ Văn Nội, Trịnh Thị Hải Hà và Nguyễn Thị Bích Ngọc.

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.