Nhựa dẫn điện

13/12/2008 21:10 GMT+7

Đội ngũ các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ sản xuất và nghiên cứu ứng dụng vật liệu Fraunhofer (Đức) đã chế tạo thành công một loại vật liệu hỗn hợp, có khả năng dẫn điện như kim loại mà lại nhẹ và ít tốn kém như nhựa.

Để tạo ra loại vật liệu cải tiến trên, nhóm khoa học gia đã trộn lẫn nhựa và kim loại thành một khối thuần nhất thông qua một quá trình xử lý đặc biệt mà không cần phải chế tạo một loại máy móc mới, từ đó giảm được chi phí sản xuất. Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà khoa học dự đoán dòng vật liệu “lai” nhựa – kim loại sẽ được sử dụng hết sức phổ biến trong ngành sản xuất xe hơi, máy bay...

Ví dụ, cái chụp đèn pha của xe hơi hiện được làm bằng nhựa và các nhà sản xuất phải lắp những miếng kim loại vào bộ phận này để chiếu sáng đèn pha. Nếu thay thế nhựa bằng vật liệu “lai”, giới sản xuất xe sẽ giảm hẳn chi phí lắp ráp và đèn sẽ sáng hơn.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.