Bắt 2 thanh niên giấu súng trong người

20/12/2010 09:16 GMT+7

(TNO) Hôm 19.12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Dương Văn Chính (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1987), cùng quê Cà Mau, để điều tra hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Rạng sáng 19.12, trên đường đi tuần tra, công an xã Tam Phước (TP Biên Hòa) phát hiện hai người có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Hai người này cho biết họ làm công nhân của một công ty bánh kẹo vừa tan ca. Khi công an yêu cầu đưa giấy tờ để chứng minh, thì một người bất ngờ móc khẩu súng để chống trả.

Các chiến sĩ công an đã kịp thời khống chế hai thanh niên trên, thu giữ một khẩu súng Colt 45 cùng bảy viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng.

Tại cơ quan điều tra, Chính và Tuân khai có bạn gái sống ở khu vực này bị người khác chọc nên mang súng đến đây nhằm mục đích hù dọa.

Riêng khẩu súng và bảy viên đạn, Chính và Tuân khai được một người ở TP.HCM tặng cùng với hai quả lựu đạn.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

H.Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.