Chìm dàn khoan, 3 người mất tích

28/12/2013 19:20 GMT+7

(TNO) Hãng AP ngày 28.12 đưa tin 3 công nhân châu Á bị mất tích và nhiều người khác bị thương nhẹ sau khi một dàn khoan di động xa bờ bị chìm trong khi được bảo trì.

(TNO) Hãng AP ngày 28.12 đưa tin 3 công nhân châu Á bị mất tích và nhiều người khác bị thương nhẹ sau khi một dàn khoan di động xa bờ bị chìm trong khi được bảo trì.

 
Một cơ sở xử lý dầu mỏ của Aramco - Ảnh: AFP

Một thông báo của Công ty Dầu mỏ Xê Út (Aramco) cho biết 24 công nhân được giải cứu sau vụ tai nạn ngày 27.12 ở ngoài khơi bờ biển vùng al-Safaniya, nơi có mỏ dầu xa bờ lớn nhất thế giới. Hai trong 3 người bị mất tích đến từ Ấn Độ, trong khi người thứ ba có quốc tịch Bangladesh.

Thông báo nói trên được hãng thông tấn chính thức của Ả Rập Xê Út (SPA) đăng tải ngày 28.12.

Aramco cho biết các nhóm cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các công nhân mất tích. Công ty này cho biết vụ việc sẽ được điều tra, và rằng tai nạn này sẽ không ảnh hưởng đến sản lượng chung.

Ả Rập Xê Út là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Trùng Quang

>> Dàn khoan dầu bị lật xuống biển, hàng chục người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.