Tàu hỏng máy, hơn 200 khách đến trễ

06/10/2012 16:31 GMT+7

(TNO) Chuyến tàu Supedong II của Công ty Cổ phần cao tốc supedong Kiên Giang sáng 6.10 xuất bến tại Phú Quốc lúc 8 giờ, chở hơn 200 hành khách đi Rạch Giá (Kiên Giang). Đến khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, tàu bất ngờ bị hỏng một máy khi đang đến gần Hòn Nghệ.

(TNO) Chuyến tàu Supedong II của Công ty Cổ phần cao tốc supedong Kiên Giang sáng 6.10 xuất bến tại Phú Quốc lúc 8 giờ, chở hơn 200 hành khách đi Rạch Giá (Kiên Giang). Đến khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, tàu bất ngờ bị hỏng hết một máy khi đang đến gần Hòn Nghệ.

Theo lịch trình, sau khi chạy 2 giờ 30 phút, tàu sẽ cập bến Rạch Giá vào khoảng 10 giờ 30 phút.

Tuy nhiên, do hỏng máy nên tàu đã chạy trễ gần 120 phút so với lịch trình. Tới hơn 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, tàu Supedong II mới vào đến bến tàu TP.Rạch Giá (Kiên Giang).

 Máy hỏng nhiều người phải lên bong tàu hóng mát
Máy hỏng nhiều người phải lên boong tàu cho mát

Tàu chạy quá lâu nên rất nhiều hành khách đã bất bình do lỡ công việc và lo lắng đến sự an toàn của chuyến đi này.

Tin, ảnh: Giang Sơn

>> Tàu hỏng máy, hàng trăm hành khách bị kẹt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.