Vụ tàu Cần Giờ bị bắt giữ ở Tanzania: SEA Saigon có nguy cơ mất tàu

09/12/2004 16:04 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên hôm qua 4/12, ông Phạm Ngọc Sơn - Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh Vận tải biển SEA Saigon - đơn vị chủ quản của con tàu Cần Giờ đang bị bắt giữ ở Tanzania cho biết: Số phận con tàu đang rất mịt mờ.

Như Thanh Niên đã thông tin, SEA Saigon đã nộp đơn kiện Công ty Mohamed Enterprises tại Tòa Thương mại Tanzania và ngày 22/11 vừa qua, theo kế hoạch hai bên sẽ có buổi điều trần để trình bày quan điểm. Tuy nhiên, Tòa Thương mại Tanzania lúc đó chỉ cho Công ty Mohamed Enterprises bổ sung hồ sơ mà không cho đại diện SEA Saigon cơ hội trình bày. Theo thông tin từ tòa án này, phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng vài ngày, bắt đầu từ ngày 15/12. Tuy nhiên, nhiều khả năng Công ty liên doanh Vận tải biển SEA Saigon chịu kết quả bất lợi nếu vụ tranh chấp 6.000 tấn gạo năm 1999 - mà SEA Saigon không hề liên quan - không được giải quyết. Ông Phạm Ngọc Sơn cho biết thiệt hại của công ty đến nay đã xấp xỉ 630.000 USD, nhiều thủy thủ trên tàu đã yêu cầu được về nhà nhưng đưa thủy thủ đoàn trở về có nghĩa là chấp nhận mất tàu trong khi công ty không tìm được người sang thay thế.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.