Kiến nghị tạm trữ 300.000 tấn cà phê từ đầu vụ

24/09/2012 18:10 GMT+7

(TNO) Ngày 24.9, ông Đỗ Hà Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Cà phê, ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết Câu lạc bộ 20 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam vừa có kiến nghị Chính phủ cho tạm trữ ngay 300.000 tấn cà phê ngay từ đầu vụ 2012-2013.

Kiến nghị này nếu được thông qua thì việc tạm trữ cà phê sẽ bắt đầu từ ngày 1.10 tới.

Theo ông Nam, việc tạm trữ là yêu cầu cần thiết để điều tiết lượng xuất khẩu, giữ cho giá khỏi giảm sâu vào đầu vụ khi nguồn cung tăng đột biến.

Ngoài ra, tạm trữ còn giúp người trồng cà phê tiêu thụ được lượng hàng lớn để trang trải chi phí thu hoạch.

Vicofa sẽ làm việc với các ngân hàng đề nghị tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn tạm trữ.

Đình Quân

>> Tạm trữ lúa gạo: Để nông dân và doanh nghiệp cùng có lợi
>> Mua tạm trữ 500.000 - 1 triệu tấn lúa
>> Giá lúa gạo nhích lên nhờ mua tạm trữ
>> Đề xuất tiếp tục mua tạm trữ lúa gạo hè thu
>> Mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo vụ hè thu 2010
>> Mua tạm trữ 200.000 tấn cà phê
>> Thiếu vốn tạm trữ cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.