Giết bạn nhậu, lãnh 18 năm tù

14/05/2014 15:46 GMT+7

(TNO) Sáng 14.5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Tiến Nhựt (34 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 23.1.2013, Nhựt cùng uống rượu với anh Nguyễn Anh Dũng tại một quán cháo trên tỉnh lộ 43, quận Thủ Đức. Đến khoảng 18 giờ thì đi về, trên đường về cả hai rủ nhau ghé vào nhậu tiếp tại quán chị Nguyễn Thị Bồng ở đường số 9, quận Thủ Đức.

Khi vào quán, Dũng kêu 5 chai bia và Nhựt khui 2 chai chuẩn bị uống. Lúc này, vợ anh Dũng là chị Nguyễn Thị Mỹ Xuân đến kêu anh Dũng về ngủ. Thấy vậy, Nhựt bỏ đi trả áo. Khi quay lại anh Dũng hỏi Nhựt sao không nhậu thì Nhựt chửi thề, nói: “Con vợ ông chửi vậy mà nhậu cái gì”. Nghe Nhựt chửi thề, Dũng cự lại dẫn đến cãi vã và hai bên xảy ra ẩu đả.

Sau đó, Nhựt đè anh Dũng nằm ngửa xuống đất rồi ngồi lên bụng bóp cổ, đồng thời đập đầu anh Dũng nhiều cái xuống đường. Chị Bồng chạy đến can ngăn thì Nhựt bỏ đi, anh Dũng đứng dậy dùng chân đạp làm Nhựt té nhủi về phía trước, tức giận Nhựt quay lại đánh, đá làm anh Dũng ngã xuống đường bất tỉnh rồi bỏ về nhà trọ.

Nghĩ anh Dũng té bất tỉnh vì say rượu nên chị Xuân nhờ người khiêng về nhà. Đến 24 giờ cùng ngày chị Xuân phát hiện anh Dũng tử vong nên báo công an. Giám định cho thấy anh Dũng chết do suy hô hấp cấp, sặc dịch dạ dày và chấn thương sọ não. Còn Nhựt bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ ngay sau đó.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Tử hình kẻ giết bạn nhậu
>> Y án tử hình kẻ giết bạn nhậu
>> Giết bạn nhậu, lãnh 16 năm tù
>> Bắt nghi can giết bạn nhậu
>> Giết bạn nhậu, lãnh án 16 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.