Hàng loạt người “dính” giấy giả

20/01/2013 03:34 GMT+7

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Mai Chí Linh và Nguyễn Văn Liễu tù chung thân, Nguyễn Tấn Kiệt 23 năm tù, Lê Hoàng Khôi 10 năm tù về các tội “làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn khỏi nơi giam”.

Mai Chí Linh là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Kim (Q.7) chuyên kinh doanh bất động sản. Năm 2008, do làm ăn thua lỗ, Linh bàn với Nguyễn Văn Liễu và Nguyễn Tấn Kiệt (đều là phó giám đốc công ty) làm giấy chứng nhận QSDĐ giả mang đi thế chấp. Sau đó, Linh yêu cầu Khôi (kế toán công ty) làm giả các giấy chứng nhận QSDĐ bằng cách đưa cho Khôi một số sổ đỏ thật để Khôi scan, dùng phần mềm vi tính sửa chữa làm giả.

Sau đó, Nguyễn Tấn Kiệt sử dụng 5 giấy chứng nhận QSDĐ thế chấp, chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 1,46 tỉ đồng. Liễu sử dụng 14 giấy đất, 1 giấy ủy quyền, 1 giấy “đồng thuận” có xác nhận của UBND xã giả thế chấp chiếm đoạt hơn 6,1 tỉ đồng. Số tiền này, Kiệt đưa cho Linh 1,2 tỉ đồng; Liễu đưa cho Linh 4 tỉ đồng. Còn Linh sử dụng 4 giấy chứng nhận QSDĐ, 3 trang bổ sung giấy chứng nhận QSDĐ, 1 giấy xác nhận tình trạng nhà đất, 1 giấy ủy quyền toàn bộ là giả mang thế chấp cho nhiều người chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, Linh khai dùng trả lãi suất cho các chủ nợ và dùng để đầu tư vào dự án xây dựng chung cư ở Q.7 nhưng không được duyệt nên mất tiền.

Trong năm 2009, Liễu dùng 2 sổ đỏ giả thế chấp vay 800 triệu đồng bị TAND H.Nhà Bè xử 9 tháng tù giam. Trong thời gian thụ án, ngày 14.5.2010, Liễu bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, bị truy nã và bị bắt lại vào ngày 19.6.2010 và bị truy tố thêm tội lừa đảo. 

Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.