FPT đầu tư 580 tỉ đồng vào khu công nghệ cao TP.HCM

15/12/2005 00:08 GMT+7

Tập đoàn công nghệ thông tin FPT tối 13.12 đã chính thức nhận giấy phép đầu tư do UBND TP.HCM trao cho dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu công nghệ thông tin, viễn thông và sản xuất phần mềm tại khu công nghệ cao (Q.9). Trên diện tích hơn 20.000m2, FPT sẽ xây dựng khối nhà cao 30 tầng là nơi làm việc cho khoảng 5.000 kỹ sư, lập trình viên..., tổng vốn đầu tư 580 tỉ đồng.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội doanh nghiệp phần mềm VN, Tổng giám đốc FPT cho biết với đà phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, chỉ sau 3 năm đưa vào hoạt động, trung tâm này sẽ đạt doanh số 60 triệu USD, sản phẩm chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu sang các thị trường Bắc Mỹ, châu u, Nhật Bản.

N.Thông - Đ.N.Thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.