"Cô gái biến thành bà già" được điều trị ở Đài Loan

11/05/2012 19:43 GMT+7

(TNO) Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, "cô gái biến thành bà già" ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc, ở miền trung Đài Loan.

(TNO) Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, "cô gái biến thành bà già" ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc, ở miền trung Đài Loan, AFP đưa tin hôm 11.5.

Các bác sĩ ở đây chẩn đoán chị bị một chứng bệnh lão hóa sớm hiếm gặp là Werner.

Chị Mai đã được thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật tạo hình để làm trẻ lại, cũng như được điều trị da và phổi.

 
Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (thứ hai từ trái qua) chụp hình với các y bác sĩ Đài Loan sau khi điều trị - Ảnh: AFP 

Theo AFP, đây là lần đầu tiên Đài Loan điều trị cho một bệnh nhân bị chứng lão hóa sớm. Các bác sĩ hy vọng việc điều trị sẽ tiến triển tốt, chị Mai sẽ dần được trẻ lại bằng cách dùng thuốc và tránh ánh nắng mặt trời.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1984, ở P.Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam), bị chứng bệnh lạ khiến chị lão hóa từ năm 12 tuổi. 

Cô gái biến thành bà già Nguyễn Thị Ngọc Mai
Chị Mai (giữa) với căn bệnh lão hóa sớm - Ảnh: Nguyễn Tú 

Tháng 10.2011, Bệnh viện Hoàn Mỹ TP.Đà Nẵng đã tài trợ cho chị Mai nhập viện để điều trị. Mặc dù sức khỏe có cải thiện nhưng chị cũng không trẻ lại được bao nhiêu.

Chị Mai được Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc mời qua Đài Loan điều trị vào tháng 4 năm nay.

Nguyên Mi

>> Thêm một "cô gái thành bà lão" ở Hội An
>> Gặp những người tìm tuổi xuân và khát khao sống bình thường
>> Bệnh lạ biến cô gái 25 tuổi như bà già
>> Bác sĩ chẩn bệnh cho cô gái lão hóa
>> Cô bé già trước tuổi mơ làm tạo mẫu cho The Wanted
>> Cô bé có khuôn mặt “cụ bà 105 tuổi” ra sách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.