Sạt lở đèo Bảo Lộc, ách tắc giao thông hơn 2 giờ

14/09/2012 21:05 GMT+7

(TNO) Trung tá Bùi Phước Chức - Trưởng trạm CSGT đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) - cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 14.9, tại km 107 trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, đã bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá và bùn chắn hết lối đi, gây ách tắc giao thông hơn 2 giờ đồng hồ.

Nguyên nhân do những ngày qua địa bàn Bảo Lộc liên tục có mưa lớn.

Nhờ lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực giải tỏa đất đá, đến hơn 20 giờ 30 phút cùng ngày, các phương tiện có thể lưu thông theo chiều xuống.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục dùng phương tiện cơ giới giải phóng đất đá ngay trong đêm nay, 14.9.

Lâm Viên

>> Dừng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất ở Mù Cang Chải
>> Đảm bảo việc học tập cho con các nạn nhân vụ sạt lở đất ở Yên Bái
>> Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân sạt lở đất ở Yên Bái
>> Sạt lở núi ở Yên Bái: 17 người chết, 1 mất tích
>> Đã tìm được 18 nạn nhân vụ sạt lở núi ở Yên Bái
>> Vụ sạt lở ở Yên Bái: Hơn 20 người bị vùi lấp
>> Sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 8A
>> Sông Son sạt lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.