Pháp sư Ấn Độ thất nghiệp

27/12/2006 22:39 GMT+7

Những pháp sư Ấn Độ nổi tiếng với màn thổi sáo và điều khiển rắn hổ mang giờ đây đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp khi các tổ chức bảo vệ động vật tịch thu rắn của họ.

Luật Bảo vệ động vật năm 1972 của Ấn Độ nghiêm cấm việc bắt hoặc tàng trữ rắn nhưng nó đã bị các pháp sư phớt lờ. Tuy nhiên, càng ngày các nhà chức trách tại đây càng nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nên họ đã quyết tâm chấm dứt việc bắt và sử dụng rắn để kiếm sống. Trước thực trạng trên, các pháp sư đã phải chuyển nghề. Họ vào làm việc tại các trung tâm bảo vệ động vật hay đóng vai trò của một hướng dẫn viên, giới thiệu về các loài bò sát cho khách du lịch. Màn biểu diễn với rắn của các pháp sư vẫn có sức hút và gây tò mò đối với khách du lịch khi đến Ấn Độ. (Reuters)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.