Bộ não của Einstein không... to

29/03/2012 10:10 GMT+7

Nhà vật lý học thiên tài Albert Einstein qua đời vào năm 1955 ở tuổi 76. Được sự đồng ý của gia đình Einstein, nhà nghiên cứu bệnh lý Thomas Harvey đã giữ lại phần não bộ của ông trước khi hỏa táng.

Nhà vật lý học thiên tài Albert Einstein qua đời vào năm 1955 ở tuổi 76. Được sự đồng ý của gia đình Einstein, nhà nghiên cứu bệnh lý Thomas Harvey đã giữ lại phần não bộ của ông trước khi hỏa táng.

Điều đặc biệt là bộ não của thiên tài này lại không hề to hơn so với bộ não của người bình thường.

 
Hai mẩu não của nhà bác học Einstein - Ảnh: AP

Lần đầu tiên kể từ ngày 29-3 hai mẩu não của Einstein được trưng bày tại Bảo tàng Wellcome Collection ở London, Anh sau khi đã được trưng bày ở Bảo tàng Mutter tại Philadelphia, Mỹ.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.