Thí điểm phương pháp dạy học mới

15/09/2012 03:00 GMT+7

Năm học 2012-2013, tỉnh Phú Yên thí điểm phương pháp dạy học mới với tên gọi “Bàn tay nặn bột” cho 2 môn: tự nhiên và xã hội lớp 3, khoa học lớp 4 tại 2 trường tiểu học u Cơ (TP.Tuy Hòa) và thị trấn Phú Hòa (H.Phú Hòa).

Năm học 2012-2013, tỉnh Phú Yên thí điểm phương pháp dạy học mới với tên gọi “Bàn tay nặn bột” cho 2 môn: tự nhiên và xã hội lớp 3, khoa học lớp 4 tại 2 trường tiểu học u Cơ (TP.Tuy Hòa) và thị trấn Phú Hòa (H.Phú Hòa).

Đây là phương pháp dạy học tích cực, chú trọng đến việc hình thành kiến thức cho học sinh bằng việc quan sát, tìm tòi nghiên cứu, điều tra, thực hiện thí nghiệm… để chính các em tìm ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống. Ngoài ra, cách dạy học này còn hướng học sinh tự học, tự khám phá, tìm hiểu, nghiên cứu cuộc sống xung quanh.

Đức Huy

>> Hỗ trợ nhà trường thực hiện "Đổi mới phương pháp dạy học
>> Đổi mới phương pháp dạy học: Chấm dứt hoàn toàn đọc – chép
>> Đổi mới phương pháp dạy học: Giáo viên cần có sự hỗ trợ của nhà quản lý
>> Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học hiện nay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.