Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn (nhiệm kỳ 2004 - 2009): Phấn đấu không có gia đình hội viên nghèo

25/11/2004 00:10 GMT+7

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành đại hội lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2004 - 2009) với sự tham dự của anh Nông Quốc Tuấn - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác xây dựng tổ chức Hội và triển khai các cuộc vận động do Hội LHTN tỉnh phát động đã không ngừng lớn mạnh và đạt được nhiều hiệu quả. Đã có 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, phát triển mới được 30.240 hội viên, nâng tổng số hội viên lên hơn 46.000. Các cấp bộ Hội đã tổ chức được 323 lớp xóa mù chữ cho trên 6.000 thanh thiếu niên vùng cao và vùng đặc biệt khó khăn; giải quyết việc làm cho hơn 2.000 thanh niên, bố trí được 200 trí thức trẻ và y - bác sĩ tình nguyện đến làm việc tại 38 xã đặc biệt khó khăn, biên giới, vùng sâu - vùng xa. Trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN tỉnh phấn đấu tập hợp được trên 50% thanh niên vào tổ chức Hội, mỗi cơ sở Hội có từ 2 - 3 mô hình kinh tế hội viên - thanh niên tiêu biểu và không có gia đình hội viên nghèo.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 ủy viên Ủy ban Hội LHTN tỉnh khóa 3, chị Trương Thị Hợp - Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức Chủ tịch Hội. Nhân dịp này, Hội đã vinh dự đón nhận cờ Đơn vị thi đua xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên 5 năm liên tục.

Tống Mạnh Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.