Hoa vải vắng khách

26/01/2013 10:05 GMT+7

Thị trường Tết năm nay xuất hiện một số loại hoa giả làm bằng vải, mút…, được nhập từ Hàn Quốc, Thái Lan…

Thị trường hoa vải đang vào giai đoạn nhộn nhịp nhất. Giới kinh doanh mặt hàng này cho biết năm nay thêm nhiều loại hoa mới bắt mắt nhưng sức mua thị trường giảm 30%-40% so với những năm trước.

Chiếm ưu thế vào dịp Tết là các loại hoa mai, đào, lan, hồng… Tại khu vực bán hoa giả đường 3 Tháng 2 (quận 10 - THCM), nhiều chậu hoa mai vàng rực, sung túc đã được cắm sẵn chờ khách. Chị Như, chủ cửa hàng hoa Như Ý trên đường này, cho biết 90% lượng hoa chị bán có nguồn gốc từ Trung Quốc, Đài Loan… Theo chị Như, hoa vải Trung Quốc vẫn được người tiêu dùng chọn vì đa dạng, đẹp hơn của Việt Nam nhưng giá cũng “mềm”.

Hoa vải vắng khách
Hoa đào nhập từ Thái Lan được nhiều người chọn mua - Ảnh: Sơn Nhung

Riêng hoa mai vải thì chỉ sản xuất trong nước nên mùa Tết này vẫn bán được. So với năm ngoái, giá bán các loại hoa vải tăng trung bình 10%. Cụ thể, hoa mai lẻ (khách mua về nhà cắm) có giá 400.000 đồng/kg. Hoa đã gắn lên thân cây thì tùy theo chậu lớn, nhỏ có giá từ 150.000 đồng đến 5 triệu đồng/chậu. Nhiều loại được khách chọn làm quà tặng vẫn là chậu hoa lan.

Giá trung bình giá 150.000 đồng/cành; hoa hồng tùy theo nguồn gốc xuất xứ có giá từ 40.000 - 120.000 đồng/cành, hướng dương 850.000 đồng/chậu; tulip 30.000 đồng/cành... Theo chị Như, vào thời điểm này năm trước, một số nơi đã đến đặt thuê chậu mai để dàn dựng các chương trình, lễ hội mừng Xuân và trang trí trong nhà nhưng năm nay không thấy ai đến thuê. Sức mua của thị trường nói chung cũng giảm khoảng 30% so với năm trước.

Tại cửa hàng hoa vải Mylife trên đường Trương Định (quận 1 - TPHCM), nhiều loại hoa mới, nhập từ Thái Lan, Hàn Quốc… nhìn rất bắt mắt. Thu hút khách nhiều nhất có lẽ là hoa đào vừa nhập từ Thái Lan về có giá 200.000 đồng/cành; hoa hồng Thái Lan giá từ 45.000 đồng/cành; hồng tỉ muội nhập từ Hàn Quốc trông như hoa thật giá đến 400.000 đồng/cành.

Đặc biệt, hoa mới làm từ mút như tulip giá khoảng 60.000 đồng/cành, mẫu đơn 300.000 đồng/cây… Nhân viên cửa hàng cho rằng do kinh tế khó khăn nên dù hoa đẹp, đa dạng, giá hoa nhập về chỉ tăng nhẹ khoảng 2%-3% so với năm ngoái nhưng vẫn còn ít khách đặt mua.

Theo Phạm Đình / Người Lao Động

>> Hoa giả xuống phố
>> Làm đẹp nhà với hoa giả
>> Chọn mua hoa vải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.