Giúp nạn nhân da cam

08/06/2014 03:00 GMT+7

2,7 tỉ đồng là số tiền mà các tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm tại TP.Đà Nẵng quyên góp tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/Dioxin Đà Nẵng thông qua chương trình “Chung tay chia sẻ nỗi đau da cam” được tổ chức sáng 7.6 (ảnh).

 Giúp nạn nhân da cam

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội NNCĐDC TP.Đà Nẵng, cho biết số tiền này dành để chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ hơn 5.000 NNCĐDC tại cộng đồng, gần 150 em nhỏ là NNCĐDC và trẻ em bất hạnh tại Đà Nẵng.

Hội NNCĐDC/Dioxin tỉnh Bến Tre  tặng nhà tình thương cho 2 gia đình thuộc diện trên tại xã An Đức, H.Ba Tri. Trong đó, nhà cho bà Nguyễn Thị Hòa trị giá 40 triệu đồng và nhà cho ông Trần Văn Minh 30 triệu đồng. Tiền xây nhà do Công ty bảo hiểm Prudential và Công ty điện lực Sài Gòn tài trợ hơn một nửa, phần còn lại do gia đình và địa phương đóng góp.

Tin, ảnh: An Dy - Khoa Chiến

Hiến máu tình nguyện

Sáng 7.6, tại Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện H.Tuy Phước phối hợp với Khoa Huyết học Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức hiến máu tình nguyện, thu được 151 đơn vị máu.

Trước đó, ngày 6.6 tại TP.HCM, Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) phối hợp với Trung tâm hiến máu nhân đạo TP.HCM tổ chức cho 117 cán bộ - công nhân viên tại văn phòng tổng công ty và chi nhánh khu vực Nam bộ của Thaco hiến máu nhân đạo, thu được 166 đơn vị máu.

Tâm Ngọc - Đình Mười

>> Trao nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam
>> Diễn đàn đoàn kết và lên án chất độc da cam
>> Chấm dứt hoạt động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam
>> Tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.