Vay 500 tỉ đồng để bổ sung vốn cho các dự án vùng ngập lụt

05/01/2013 10:09 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho địa phương vay 500 tỉ đồng từ nguồn vốn ưu đãi đầu tư năm 2013 để có kinh phí tiếp tục đầu tư các dự án cấp bách cứu hộ, cứu nạn, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự án mới nằm trong vùng ngập lũ…

Hiện tại, một số dự án đường liên huyện, liên xã và dự án mới ở vùng ngập lũ đã phê duyệt thiết kế đang trong tình trạng dở dang hoặc nhưng chưa có nguồn vốn để triển khai thực hiện. Trong đó, có dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 609 giai đoạn 1; dự án đường tránh lũ H.Đại Lộc (từ ĐT 609B đi QL 14B); dự án sửa chữa 12 km trên ĐT 611đoạn Quế Sơn - Nông Sơn; tuyến đường nối QL 1, ĐT 609 vào trung tâm các xã ngập lụt tại H.Điện Bàn…

Được biết, Quảng Nam vừa sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của trung ương, ngân sách các cấp, đóng góp của nhân dân… để xây dựng 857 km đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án quan trọng phục vụ cứu nạn, cứu hộ bị ngưng do thiếu vốn  trầm trọng.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.