Phẫu thuật cho hai ca bệnh Parkinson đầu tiên tại Việt Nam

12/04/2012 20:59 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) vừa thực hiện phẫu thuật cho hai bệnh nhân Parkinson. Đây là lần đầu tiên kỹ thuật phẫu thuật căn bệnh này được thực hiện tại Việt Nam.

(TNO) Tối 12.4, bác sĩ Nguyễn Thy Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) - cho biết vừa hoàn thành ca mổ thứ hai cho bệnh nhân Parkinson.

Theo đó, bệnh nhân được phẫu thuật là bà Cao Thị Tiên (62 tuổi, ngụ TP.HCM).

Ca mổ đầu tiên đã được Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thực hiện vào hôm 11.4 với bệnh nhân là ông Phan Văn Lục (71 tuổi, ngụ Hà Tĩnh).

Được biết, đây là lần đầu tiên kỹ thuật mổ cho bệnh nhân Parkinson được thực hiện tại Việt Nam.

Bác sĩ Hùng cho biết, cả hai bệnh nhân đều đã mắc bệnh Parkinson hơn 10 năm nay và bệnh rất nặng.

Tình trạng bệnh của bệnh nhân trước khi mổ là cơ thể đã cứng đơ, vô động, điều trị theo phương pháp nội khoa lâu nay nhưng thất bại, dùng thuốc không còn tác dụng.

Ca mổ kéo dài hơn 9 giờ với sự tham gia của các bác sĩ nhiều chuyên khoa của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và sự hỗ trợ của các bác sĩ Pháp.

Đặc biệt, bệnh nhân hầu hết ở trạng thái "tỉnh" trong khi mổ.

Trong ca mổ trên, các bác sĩ đã gắn một điện cực vào não bệnh nhân và nối dây điện cực này với một pin phát xung điện.

Pin này được đặt ở dưới da vùng ngực của bệnh nhân, với các thông số thích hợp để giúp “điều khiển” cơ thể bệnh nhân có thể hoạt động bình thường.

“Ca mổ diễn ra rất tốt, cả hai bệnh nhân hiện nay đều tỉnh. Trong những ngày tới, bệnh nhân sẽ có giai đoạn kiểm chứng vận động. Sau đó, hệ thống máy trong người bệnh nhân chính thức được chạy”, bác sĩ Hùng đánh giá.

Nguyên Mi

>> Dâu tây giúp giảm bệnh Parkinson
>> “Vũ khí” phòng bệnh Parkinson
>> Liệu pháp trị Parkinson từ nghệ
>> Tập nâng tạ tốt cho bệnh nhân Parkinson
>> Tập Thái cực quyền giúp ích cho người bệnh Parkinson 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.