Quảng Nam: Lập đường dây nóng phòng chống dịch cúm gia cầm

24/12/2006 11:32 GMT+7

Ngày 23.12, Chi cục thú y Quảng Nam đã lập đường dây điện thoại nóng - số 0510.859473 để khuyến cáo người chăn nuôi tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và tiếp nhận các thông tin về tình hình dịch bệnh, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau cuộc họp khẩn cấp về phòng tránh dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên đàn gia súc, lực lượng thú y từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành điều tra lại toàn bộ đàn gia cầm hiện có để đăng ký vacxin và tiến hành tiêm phòng ngay đầu tháng 1 năm 2007.

Ngoài vịt, gà thì năm nay tỉnh bắt buộc người dân phải tiêm phòng cho cả đàn ngan. Hướng dẫn người chăn nuôi tiêu độc chuồng trại và tiến hành tiêu độc tại các điểm buôn bán gia cầm tập trung.

Được biết, năm 2006 dịch lở mồm long móng  trên đàn gia súc bùng phát mạnh trên địa bàn Quảng Nam, 15/17 huyện, thị và thành phố có dịch. Tổng số gia súc mắc bệnh gần 9000 con, trong đó số gia súc chết và bắt buộc tiêu huỷ gần 300 con. Số gia súc được tiêm phòng khoảng 300 ngàn con.

Mặc dù lượng vacxin tiêm phòng cho đàn gia súc năm 2006 rất lớn, nhưng vẫn còn gần 600 ngàn con lợn chưa được tiêm phòng , đây là nguy cơ tiềm ẩn vi rút lở mồm long móng trên đàn gia súc và khả năng tái phát dịch là rất lớn.

Hồ Trọng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.