FBI từng muốn bắt 12.000 người

23/12/2007 22:25 GMT+7

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng lên kế hoạch bắt 12.000 người "có khả năng đe dọa tới an ninh quốc gia". Báo The New York Times hôm 23.12 dẫn một tài liệu mới được Bộ Ngoại giao Mỹ giải mật cho biết điều này.

Theo tài liệu trên, vào năm 1950, Giám đốc FBI lúc đó là ông Edgar Hoover đã trình lên Tổng thống Harry Truman bản đề nghị bắt giữ khoảng 12.000 người, trong đó có 97% là công dân Mỹ. Đây là mẻ lưới lớn nằm trong một kế hoạch chống các hoạt động "phản quốc, gián điệp và phá hoại". Tài liệu được giải mật không cho biết ông Truman có phê duyệt một số điểm nào đó trong kế hoạch bắt bớ nói trên hay không. Thời điểm mà ông Hoover trình kế hoạch lên Tổng thống Mỹ cũng là lúc mà cuộc chiến tranh Triều Tiên mới bắt đầu. Đây là giai đoạn có nhiều mối lo ngại về an ninh cho nước Mỹ.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.