Mỹ ngưng dùng chiến đấu cơ F-16

26/07/2012 15:38 GMT+7

(TNO) Đội máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ tại Nhật Bản đã phải “nằm đất” để được kiểm tra tính an toàn, sau khi một chiếc thuộc đội này bị rơi tại Thái Bình Dương, giới chức quân đội Mỹ cho biết ngày 26.7.

Theo hãng tin AP, một chiếc F-16 thuộc phi đội 35 tại căn cứ không quân Misawa đã bị rơi ở ngoài khơi Hokkaido, quần đảo phía bắc Nhật Bản, vào sáng 22.7.

Viên phi công đã may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Đây là vụ rơi máy bay F-16 đầu tiên ở ngoài Misawa, căn cứ không quân của Mỹ tại Nhật Bản, kể từ năm 2002.

Một quan chức quân sự Mỹ cho hay, 45 chiếc F-16 tại căn cứ không quân Misawa đã phải nằm đất để chờ được kiểm tra an toàn.

Cũng theo quan chức này, một cuộc điều tra nguyên nhân vụ rơi máy bay trên cũng đã được tiến hành.

Huỳnh Thiềm

>> Mỹ triển khai chiến đấu cơ tàng hình gần Iran
>> Mỹ sẽ bán thêm 18 chiến đấu cơ F-16 cho Iraq
>> Mỹ sắp điều máy bay không người lái mới đến đảo Guam
>> Căn cứ Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.