Mỹ thực hiện ca ghép mặt hoàn chỉnh nhất

28/03/2012 11:38 GMT+7

(TNO) Các bác sĩ Mỹ đã thực hiện cuộc phẫu thuật được họ gọi là ca ghép mặt có diện tích lớn nhất từng tiến hành.

(TNO) Các bác sĩ Mỹ đã thực hiện cuộc phẫu thuật được họ gọi là ca ghép mặt có diện tích lớn nhất từng tiến hành.

Cuộc phẫu thuật tại Đại học Maryland vào tuần trước đã mang lại cho Richard Norris một khuôn mặt mới, bao gồm hàm, răng và lưỡi, theo thông báo của nhóm bác sĩ hôm 27.3.

Người đàn ông 37 tuổi ở Virgina vốn sống ẩn dật 15 năm qua sau khi bị thương nặng trong một tai nạn súng và đeo mặt nạ bất cứ khi nào đi ra ngoài.


 Từ trái qua phải: Khuôn mặt Richard Norris trước, sau khi gặp nạn và sau khi được ghép mặt - Ảnh: AFP

Cuộc phẫu thuật được tài trợ bởi Hải quân Mỹ, nơi hy vọng kỹ thuật này có thể giúp chữa trị các thương binh từ cuộc chiến Iraq và Afghanistan, theo BBC.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật dài 36 tiếng đồng hồ, sử dụng các bộ phận từ một người hiến tặng.

Norris vốn mất môi và mũi trong tai nạn và chỉ có thể cử động miệng một cách hạn chế.

Bác sĩ đứng đầu cuộc phẫu thuật Eduardo Rodriguez nói Norris sẽ có cuộc sống bình thường trở lại.

Tại buổi họp báo, ông Rodriguez đã trưng ra một bức ảnh chụp trước khi bị tai nạn của Norris bên cạnh bức ảnh trước khi ghép mặt cho thấy khuôn mặt bị co lại với cái miệng bị lõm và một chiếc mũi dẹt.

Sau đó, ông tiết lộ một bức ảnh chụp Norris vào hôm 26.3, khi khuôn mặt có vẻ bình thường trở lại ngoại trừ những vết may dọc đường chân tóc và cổ, cùng những vết sẹo ở mí mắt.

Mặc dù Norris hiện có khuôn mặt của người hiến nhưng anh không hoàn toàn giống với người hiến, theo ông Rodriguez. “Đây là sự kết hợp giữa hai cá nhân, một sự pha trộn thật sự”, vị bác sĩ nói. 

Đội ngũ bác sĩ ở Đại học Maryland cho biết Norris đã có thể chải răng, cạo râu và có lại khứu giác.

“Anh ta không thể ngửi trong 15 năm qua và đây là điều kỳ diệu nhất - ngay lập tức, vào ngày thứ ba sau phẫu thuật, anh ta cuối cùng đã có thể ngửi”, ông Rodriguez phát biểu.

Theo BBC, ca ghép mặt đầu tiên được thực hiện tại Pháp vào năm 2005, với bệnh nhân là một người phụ nữ bị chó cắn.

Vào năm 2010, các bác sĩ phẫu thuật ở Tây Ban Nha đã tiến hành ca ghép mặt toàn diện đầu tiên trên thế giới.

Sơn Duân

>> Phẫu thuật ghép toàn bộ gương mặt đầu tiên ở Mỹ
>> Pháp thực hiện ca ghép mặt thứ 3 thế giới
>> Anh cho phép thực hiện ca ghép toàn bộ khuôn mặt đầu tiên trên thế giới
>> Người ghép mặt đầu tiên trên thế giới gần như bình phục hoàn toàn
>> Bệnh nhân ghép mặt đã phục hồi cảm giác
>> Người phụ nữ ghép mặt đã lộ diện
>> Giải phẫu ghép mặt và vấn đề y đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.