Peru xét xử cựu Tổng thống Fujimori

09/12/2007 23:10 GMT+7

Theo AFP, vụ xét xử cựu Tổng thống Peru Alberto Fujimori về các cáo buộc giết người, bắt cóc và tham nhũng lúc còn tại vị, sẽ bắt đầu vào hôm nay 10.12. Nếu bị kết tội về những vi phạm nhân quyền vào những năm đầu trong thời kỳ cầm quyền từ năm 1990 đến năm 2000, ông Fujimori 69 tuổi sẽ phải ngồi tù hàng chục năm.

Phía công tố đề nghị mức án 30 năm tù và một khoản bồi thường lên đến hơn 30 triệu USD. Tiến trình xét xử sẽ bắt đầu từ hôm nay, liên quan đến vụ một đội sát thủ giết 15 người tại buổi tiệc ở Lima vào năm 1991 và bắt cóc 10 người khỏi một trường đại học vào năm 1992 cùng việc cách ly một nhà báo và một doanh nhân chống ông Fujimori. Tòa sẽ tập trung vào việc ông Fujimori có ra lệnh hay biết về các vụ việc trên hay không. Chủ trì xét xử là thẩm phán Cesar San Martin, người bị ông Fujimori cách chức hồi năm 1992.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.