Nuôi sinh sản thành công rắn ráo trâu

16/12/2008 10:42 GMT+7

Sau quá trình nuôi nghiên cứu từ năm 2005-2008, ông Vĩnh An - nghiên cứu sinh Viện Sinh thái tài nguyên (Viện Khoa học công nghệ quốc gia VN) - đã cho ấp nở thành công rắn ráo trâu (tên khoa học là Ptyas mucosus) trong điều kiện nuôi nhốt.

Cho đến nay đây là công trình nuôi sinh sản và ấp nở thành công loài rắn ráo trâu đầu tiên ở VN. Từ trước tới nay loài rắn này chỉ sinh sản và sinh trưởng trong điều kiện tự nhiên.

Rắn ráo trâu là một loài rắn lớn (trọng lượng tối đa có thể đạt gần 4kg/con), được ghi trong sách đỏ Việt Nam thuộc nhóm nguy cấp cần bảo vệ. Đây không phải là loại rắn độc, nguy hiểm, có giá trị về kinh tế và dược phẩm cao.

Theo Tuấn Phùng (Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.