Đánh bạn thương tích 15% vì "nhìn thấy ghét"

07/03/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Ngày 7.3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với Phạm Mỹ Lan (41 tuổi, ngụ quận 5) về tội “cố ý gây thương tích”.

Phạm Mỹ Lan và bà T.B.L (ngụ quận 11) là bạn bè thân thiết hơn 7 năm nay. Do những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, nói qua nói lại làm đôi bên hiểu lầm nghĩ rằng đối phương nói xấu, dần dà phát sinh mâu thuẫn. Sau một thời gian không qua lại với nhau, tối 12.4.2012, bà B.L đến quán cà phê gần nhà nằm trên đường Hà Tôn Quyền (phường 15, quận 5) thì thấy bà Mỹ Lan đã ngồi đó với bạn. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì bà B.L bị bà Mỹ Lan bước tới túm tóc rồi dùng ly thủy tinh đập vào vùng mặt và đỉnh đầu gây thương tích 15%. Sau khi gây án, gần một tuần sau bà Mỹ Lan mới đến công an đầu thú.

Khai trước tòa về nguyên nhân gây án, bà Mỹ Lan cho rằng, bà B.L bước vào quán nhìn mình khinh khỉnh thấy ghét nên không kiềm chế được.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, bà B.L có đơn kháng cáo yêu cầu xử nặng và chuyển sang hình phạt tù giam với bị cáo Mỹ Lan.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng mức án tòa sơ thẩm tuyên là phù hợp, đây chỉ là hành động phạm tội nhất thời do bị cáo có hạn chế về học thức nên chấp nhận giữ nguyên án sơ thẩm.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.