Bị chê phá mồi nhậu, đâm chết người

22/03/2012 14:57 GMT+7

(TNO) Sáng 22.3, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn (17 tuổi, quê Bình Thuận) 13 năm tù về tội giết người.

(TNO) Sáng 22.3, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tuấn (17 tuổi, quê Bình Thuận) 13 năm tù về tội giết người.


Bị cáo Trần Quốc Tuấn tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5.9.2011, anh Lê Thành Nhàn (34 tuổi, quê Bình Phước) tổ chức uống rượu tại nhà cùng với 5 người bạn, trong đó có Tuấn.

Do tửu lượng kém nên Tuấn bỏ tua lên võng nằm thì bị anh Nhàn chửi: “Mày uống với tao chỉ phá hết mồi. Lần sau như thế nữa là tao đánh”.

Sau đó cả hai nhào vào đánh nhau và được mọi người can ngăn nên Tuấn bỏ về.

Về đến nhà, Tuấn phát hiện mất điện thoại di động nên thủ con dao và cầm đèn pin quay lại nhà anh Nhàn để tìm kiếm.

Trong lúc đang tìm điện thoại thì anh Nhàn đi từ trong nhà ra, Tuấn xông vào dùng dao đâm anh Nhàn một nhát trúng tim tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Bắt kẻ đánh người, cướp vé số
>> Đâm chết người tại quán cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.