Mưu sinh trên sóng nước sông Đà

19/04/2014 10:18 GMT+7

Ở hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình, có một làng nổi với gần 50 ngôi nhà neo dưới chân cầu Cứng, thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Ở hạ lưu đập thủy điện Hòa Bình, có một làng nổi với gần 50 ngôi nhà neo dưới chân cầu Cứng, thuộc tổ 4, phường Tân Thịnh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

 Đi trên cầu Cứng nối hai nửa TP.Hoà Bình, sẽ thấy cuộc sống làng nổi phía dưới
Đi trên cầu Cứng nối hai nửa TP.Hoà Bình sẽ thấy cuộc sống làng nổi phía dưới

Gồm hơn 200 người, đa số ở vùng Trung Hà (huyện Ba Vì, Hà Nội), họ lên đây từ khoảng năm 2005 và mưu sinh bằng việc đánh cá và một số nghề khác. Họ được phường sở tại cho đăng ký hộ khẩu, trẻ em được đi học và chỉ về quê mỗi dịp lễ, tết.

Không quá mất an toàn vì sông Đà đã được đập thủy điện điều tiết; không ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, nhưng đây vẫn là cuộc sống tạm bợ, nguy hiểm và làm ô nhiễm dòng sông vốn là nguồn nước sạch của TP.Hà Nội.

 Một nửa “làng” nằm ở dưới cửa xả đập thuỷ điện
Một nửa “làng” nằm ở dưới cửa xả đập thủy điện

 Những ngôi nhà bán kiên cố của làng nổi
Những ngôi nhà bán kiên cố của làng nổi

 Chăng lưới, thả câu là nghề chính của bà con
Chăng lưới, thả câu là nghề chính của bà con nơi đây

 Xe máy dựng dưới bãi, điện kéo từ trên bờ
Xe máy dựng dưới bãi, điện kéo từ trên bờ

 Trồng rau trên đê, nuôi ngan, ngỗng dưới sông
Nuôi ngan, ngỗng dưới sông

 Cậu bé Toàn 6 tuổi chèo thuyền cùng bạn đi chơi
Hai cậu bé chèo thuyền đi chơi

 Một phụ nữ tên Cậy lên bờ đi bán cá
Một phụ nữ tên Cậy lên bờ đi bán cá

Phương Lâm

 >> Mưu sinh bên di sản thế giới
 >> Mưu sinh bằng nghề soi nhái
>> Làng 'nói không' với rượu
>> Làng nổi trên sông - An Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.