Luật pháp cần mạnh tay hơn

14/04/2014 03:20 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc về nạn bán độ của bóng đá VN, được đề cập trong bài Hết thuốc chữa? đăng trên Thanh Niên số ra ngày 13.4.

Trên phải nghiêm

Trên không nghiêm thì dưới tất sẽ loạn. Cầu thủ bóng đá bán độ, xét cho cùng cũng do quản lý vĩ mô. Họ sẽ bán một khi thấy người lớn tham nhũng, hối lộ, chạy chức, chạy quyền. Muốn người dân trong sạch, thiết nghĩ trước hết người quản lý phải làm gương.

Huy
(hhuydo@yahoo.com)

Xem thường danh dự

Họ đã dám rủ nhau cá độ trong khuôn khổ giải AFC thì việc bán độ ở V-League chỉ là chuyện vặt! Bao nhiêu công sức, tiền của, đầu tư cho bóng đá nước nhà đều bị trôi sông, trôi biển hết, chỉ vì họ xem danh dự của bản thân như một món hàng đem lại giàu sang, phú quý cho bản thân họ.

Trần Bình Luận
(binhluanchoi@yahoo.com.vn)

  Sao bây giờ chuyện bán độ, cá độ trong bóng đá ai cũng cảm thấy bình thường.

Nguyễn Khánh Dũng
(Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Các cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc, trị thẳng tay để đừng bao giờ còn tình trạng này.

Nguyễn Đình Phước
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

 Nguyễn Đình Phước

Tấn Tú
(thực hiện)

BAN CTBĐ
(tổng hợp)

 >> Chiếm đoạt tiền ngân sách để cá độ bóng đá
 >> Bắt cóc' đòi tiền chuộc do nợ cá độ bóng đá
 >> Hết thuốc chữa ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.