Một máy bay của Vietnam Airlines phải hạ cánh vì trục trặc kỹ thuật

24/11/2006 23:39 GMT+7

Đúng theo lịch trình, 20h ngày 24/11, chiếc máy bay Airbus A330, mang ký hiệu VN 231 của Vietnam Airlines (VNA) cất cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài đi TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi cất cánh, bay được khoảng 15 phút, phi hành đoàn đã phải xin quay trở lại để hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

300 hành khách trên máy bay đã được đưa trở lại nhà ga. Một cán bộ có trách nhiệm của VNA cho biết: "Khi đang bay, phi công phát hiện máy bay có trục trặc kỹ thuật nên đã cho máy bay quay trở lại sân bay". Dù tập trung mọi cố gắng để khắc phục sự cố nhưng cho đến 21h30, máy bay vẫn không thể cất cánh an toàn. VNA đã phải bố trí một chiếc Boeing thay thế để chở số khách trên đi TP.HCM.

X.Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.